Iran thử nghiệm tên lửa mang vệ tinh Qaem-100

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, ngày 5/11, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử nghiệm tên lửa 3 tầng với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn Qaem-100 (Ghaem-100). Đây là loại tên lửa đẩy để phóng vệ tinh do Iran phát triển, có thể đưa vệ tinh nặng đến 80 kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất khoảng 500km.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Zuljanah được phóng thử tại một địa điểm không xác định ở Iran, ngày 26/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tin của IRNA cho biết lực lượng trên đã tiến hành thử nghiệm vận hành động cơ tầng 1 của Qaem-100 ở quỹ đạo thấp. Việc thử nghiệm động cơ này trên mặt đất đã được hoàn tất hồi tháng 1/2022. Ông Amirali Hajizadeh, người đứng đầu bộ phận không gian thuộc IRGC phụ trách phát triển tên lửa Qaem 100, cho biết tên lửa sẽ được sử dụng để đưa vào quỹ đạo vệ tinh Nahid do Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran sản xuất.

Hồi tháng 8, Iran đã phóng vệ tinh cảm biến từ xa Khayyam lên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 500 km, sử dụng tên lửa Soyuz-2.1b từ trạm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan. Nhiệm vụ của vệ tinh này là giám sát năng suất nông nghiệp và các khám phá về khai thác và khoáng sản của đất nước, đồng thời hỗ trợ đối phó với nạn phá rừng và các hiểm họa tự nhiên hoặc môi trường.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.