Nga tiếp tục đưa vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Angara-1.2

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng vệ tinh Kosmos-2560 bằng tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara-1.2 và đưa thành công thiết bị vào quỹ đạo mục tiêu. 
Chú thích ảnh
Hình minh hoạ tên lửa Angara A5. Ảnh: NASASpaceFlight

Vụ phóng được thực hiện tại Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Vùng Archangelsk vào lúc 22h55 ngày 15/10 giờ Moskva (tức 2h55 ngày 16/10 giờ Hà Nội). Theo thông báo, đường truyền tín hiệu  liên lạc với vệ tinh trong tình trạng tốt và các hệ thống trên vệ tinh này đang hoạt động bình thường.

Nga từng thực hiện một vụ phóng tương tự hôm 29/4. Angara là dòng tên lửa đẩy do Trung tâm nghiên cứu và chế tạo Khrunichev nghiên cứu và phát triển. Tên lửa này có khả năng đưa tải trọng từ 3.000 đến 24.500 kg vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, cùng với phiên bản tên lửa đẩy Soyuz-2 nhằm thay thế các tên lửa đẩy phát triển từ thời Liên Xô.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.