Iran thông qua kế hoạch điều chỉnh giá trị, đặt lại tên cho đồng nội tệ

Chính phủ Iran ngày 31/7 đã thông qua kế hoạch điều chỉnh giá trị và đặt lại tên cho đồng nội tệ rial – thường được người dân nước này sử dụng trong các giao dịch đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.
Chú thích ảnh
Đồng Rial của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Chính phủ Iran, Ali Rabiei, cho biết Chính phủ nước này đã nhất trí thông qua kế hoạch “bỏ đi 4 số 0 khỏi mệnh giá của đồng nội tệ và đặt tên mới cho đồng nội tệ là toman”. Theo ông Rabiei, động thái trên, sẽ cần được sự thông qua của Quốc hội Iran, sẽ giúp đồng nội tệ được sử dụng hiệu quả hơn, trong khi tiền xu sẽ lại được đưa vào lưu thông. 

Giá trị đồng rial đã giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 2018. Tỷ giá giữa đồng rial và USD là khoảng 37.000 rial/USD cách đây 3 năm và đã giảm xuống còn khoảng 180.000 rial/USD trong năm 2018 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 giữa các cường quốc và Iran, đồng thời tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Khi đó, người dân Iran đã đổ xô đến các điểm mua bán, trao đổi ngoại tệ trước khi Chính phủ Iran thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm bắt giữ những đối tượng trao đổi, mua bán ngoại tệ trái phép và phong tỏa các tài khoản của các đối tượng đầu cơ. Hiện tại, tỷ giá giữa đồng rial và USD vào khoảng 120.000 rial/USD trên thị trường không chính thức, trong khi tỷ giá chính thức 42.000 rial/USD.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế Iran sẽ sụt giảm 6% năm 2019 do các biện pháp trừng phạt và tình trạng bất ổn gia tăng ở khu vực Trung Đông.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.