Hưởng ứng chiến dịch cởi khăn trùm đầu, phụ nữ Iran sẽ bị ngồi tù tới 10 năm

Nhà chức trách Iran cảnh báo mức phạt tù có thể lên tới 10 năm đối với những người đăng tải hình ảnh hoặc clip video về những phụ nữ cởi khăn trùm đầu, một trang phục được xem là bắt buộc tại quốc gia Hồi giáo này, theo lời kêu gọi của Masih Alinejad một nữ nhà báo Mỹ.
Chú thích ảnh
Phụ nữ chờ xe buýt ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 24/8/2015. Ảnh: pri.org

Chánh án Tòa án Cách mạng Hồi giáo Iran, Mousa Ghazanfarabadi ngày 29/7 cho biết tất cả những phụ nữ gửi, chia sẻ video hay hình ảnh về việc gỡ khăn trùm đầu với nhà báo người Mỹ nói trên sẽ bị kết tội hình sự và ngồi tù từ 1-10 năm.

Theo Chánh án Ghazanfarabadi, việc phát tán video chứa nội dung quân sự, ghi lại cuộc sống riêng tư của công dân Iran hoặc nhằm mục đích phục vụ cho bất kỳ đối tượng nào ở Mỹ đều bị coi là phạm tội.

Năm 2014, Alinejad đã khởi động chiến dịch kêu gọi phụ nữ Iran công khai cởi bỏ khăn trùm đầu, điều được xem là cấm kỵ với phụ nữ theo đạo Hồi. Iran cáo buộc Alinejad là "đặc vụ" làm việc theo hợp đồng với Chính phủ Mỹ.

Tại quốc gia Hồi giáo Iran, việc đội khăn trùm đầu đối với phụ nữ được xem là bắt buộc. Quy định này có từ năm 1979, yêu cầu toàn bộ thiếu nữ trên 13 tuổi khi ra đường phải đeo khăn trùm mặt. Những người không tuân thủ có thể bị phạt 20 USD và ngồi tù hai tháng.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.