Iran tập trận với các hệ thống tên lửa

Ngày 4/2, trang mạng tin tức "Sepah" của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa tham gia một cuộc diễn tập của lực lượng này.

Đây được coi là một hành động thách thức, một ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nước Cộng hòa Hồi giáo do các vụ thử tên lủa đạn đạo mà Tehran thực hiện trong thời gian gần đây.

Nguồn tin trên cho biết mục đích của cuộc diễn tập là nhằm chứng minh IRGC hoàn toàn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa và "làm bẽ mặt" các biện pháp trừng phạt của Washington.

Nguồn tin đồng thời nhấn mạnh có nhiều hệ thống radar và tên lửa do nước này tự sản xuất, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các hệ thống chiến tranh mạng sẽ được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Ngày 29/1, Iran tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông. Vụ thử được cho là thất bại khi tên lửa đạn đạo này đã phát nổ sau khi bay được hơn 1.000 km. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan sau đó cũng xác nhận nước này đã thử một tên lửa đạn đạo.

Ngày 2/2, trả lời câu hỏi liệu Mỹ có cân nhắc chọn biện pháp quân sự sau vụ thử tên lửa của Iran hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “không có gì là không thể”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.