Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Ngày 3/2, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran.
Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran ảnh 1

Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Phó Tổng thống Mike Pence tại Washington, DC ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Nhà Trắng liệt Iran vào "diện cần chú ý" liên quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo và các hoạt động khác của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong tuyên bố đăng trên trang web, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra danh sách những cá nhân và thực thể bị trừng phạt. Trong số này có những đối tượng ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Liban và Trung Quốc.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "Iran đang đùa với lửa" và "họ không đánh giá đúng sự tử tế của cựu Tổng thống Barack Obama dành cho họ".

Trước đó, các nguồn thạo tin ngày 2/2 cho hay Tổng thống Trump có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể của Iran, tìm cách gia tăng sức ép đối với Tehran trong khi đưa ra một chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống lại cái mà ông coi là hành vi gây bất ổn của Iran. Theo các nguồn tin này, việc Iran quyết định phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 29/1 đã đẩy nhanh quyết định của ông Trump.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này không bị ảnh hưởng trước những lời đe dọa của Mỹ sau vụ phóng thử tên lửa nêu trên và Tehran sẽ không bao giờ khơi mào chiến tranh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.