Iran tập trận lớn gần Eo biển Hormuz

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết ngày 29/12, quân đội nước này bắt đầu cuộc tập trận lớn tại vùng chiến lược phía Đông Eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Tàu chiến của Hải quân Iran trong cuộc tập trận gần Eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng trên biển, trên bộ và trên không, cùng với máy bay không người lái, tàu ngầm và các máy bay ném bom chiến lược. Máy bay không người lái sẽ thực hiện "các chiến dịch thu thập thông tin chống lại các lực lượng tấn công và các nhiệm vụ trinh sát".

Eo biển Hormuz là cửa ngõ chiến lược ở vùng Vịnh, 1/5 lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua đây.

Trong cuộc tập trận tương tự hồi năm ngoái, quân đội Iran cho biết đã cảnh báo 2 máy bay không người lái của Mỹ bay qua vùng biển đang diễn ra tập trận. Tháng 5 vừa qua, Đài truyền hình nhà nước Iran đăng hình ảnh một căn cứ không quân dành riêng cho máy bay không người lái ở vùng núi Zagros miền Tây. Tháng 7, quân đội Iran cũng đã tiết lộ nhóm tàu đầu tiên, gồm cả tàu ngầm, có khả năng mang máy bay không người lái có vũ trang. Tháng 8, quân đội đã tiến hành tập trận quy mô lớn bằng máy bay không người lái trên khắp đất nước với sự tham gia của 150 thiết bị.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.