Hàn Quốc , Mỹ tập trận phối hợp trên không 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 20/12, nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận phối hợp trên không tại vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía Tây Nam đảo Jeju, miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và máy bay C-17 tham gia cuộc tập trận phối hợp trên không giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, ngày 20/12/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, bộ trên cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ, cùng với máy bay tàng hình F-35A và máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc triển khai máy bay B-52 và các máy bay F-22 trong cuộc tập trận lần này là một phần trong nỗ lực củng cố khả năng “răn đe mở rộng” của Mỹ. Đây là cam kết của Mỹ huy động toàn bộ năng lực quân sự để bảo vệ đồng minh.

Trong tuần này, các máy bay F-22 thuộc căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa (cực Nam Nhật Bản) dự kiến tham gia một chương trình huấn luyện riêng cùng với các máy bay F-35A của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng đối phó của đồng minh trước các mối đe dọa.

Tháng trước, bộ trưởng quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ cả về mức độ và tần suất tới Bán đảo Triều Tiên. 

Năm 2018, các máy bay F-22 của Mỹ từng tham gia tập trận không quân tại Hàn Quốc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.