Iran tăng giá xăng khi Mỹ gia tăng áp lực kinh tế

Ngày 6/9, giới chức Iran thông báo sẽ tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nền kinh tế nước này.
Chú thích ảnh
Người dân đổ xăng cho phương tiện tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hệ thống hạn mức của Iran áp dụng mức giá xăng theo ba bậc: 1.500 toman/lít cho 60 lít đầu tiên mỗi tháng, 3.000 toman/lít cho 50 lít tiếp theo, và 5.000 toman/lít cho lượng xăng tiêu thụ sau đó (toman là đơn vị tiền tệ không chính thức, có giá trị tương đương 10 rial Iran). Người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani trong thông báo mới nhất cho biết giá xăng ở bậc thứ ba sẽ tăng gấp đôi lên mức 10.000 toman (khoảng 4,5 xu Mỹ) kể từ sáng ngày 8/9, trong khi giá của hai bậc tiêu thụ đầu tiên không thay đổi

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu của Tehran. Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố kế hoạch "bóp nghẹt kinh tế" Iran, với hy vọng sử dụng áp lực tài chính để đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột. Các biện pháp mới này được xây dựng dựa trên cơ chế trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ cũng đã triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm đưa kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước này về mức bằng không.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.