Iran tấn công căn cứ của Mỹ tại UAE, Kuwait

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/3, Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai.
Chú thích ảnh
Vệt sáng sau khi hệ thống phòng không của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời thành phố Dubai, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố được hãng thông tấn IRNA đăng tải, quân đội Iran nêu rõ: “Hải quân Iran đã nhằm vào các căn cứ của Mỹ và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng làn sóng thiết bị bay không người lái quy mô lớn”. Theo tuyên bố này, các mục tiêu bao gồm căn cứ Al-Minhad tại UAE, một căn cứ khác tại Kuwait, cùng một “cơ sở chiến lược” tại Israel.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết đã tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ tại UAE.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, IRGC tuyên bố trong cuộc tấn công này đã đánh trúng “trung tâm tác chiến không quân, cơ sở thông tin liên lạc vệ tinh, các hệ thống radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực” của Mỹ. IRGC cho biết đây là một phần trong các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Căn cứ không quân Al Dhafra, nằm gần thủ đô Abu Dhabi, là nơi triển khai lực lượng quân sự Mỹ và được coi là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Washington tại khu vực Vịnh Persian. Hiện chưa có thông tin xác nhận mức độ thiệt hại hay thương vong liên quan đến vụ tấn công trên.

Cùng ngày, các nhân chứng và truyền thông khu vực cho biết hàng loạt cuộc không kích đã được tiến hành nhắm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran, gồm các thành phố Isfahan, Yazd và đảo Kish.

Tại Isfahan, người dân chứng kiến 7-8 đợt oanh kích nhắm vào các khu vực phía Đông, Tây và Nam thành phố, trong đó có một số cơ sở của lực lượng Không quân của Lục quân Iran. Thành phố Yazd ở miền Trung Iran ghi nhận ít nhất 4 địa điểm bị tấn công, trong khi hệ thống radar tại sân bay trên đảo Kish bị đánh trúng vào khoảng 11h30 giờ địa phương.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ tại Hamedan ở miền Tây và Pakdasht ở phía Đông Nam thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Tehran và Isfahan vào khoảng giữa trưa cùng ngày, sau khi quân đội Israel thông báo mở một đợt tấn công mới nhắm vào các mục tiêu tại 2 thành phố này. Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến các cuộc không kích.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran trong ngày 7/3, đồng thời đe dọa “phá hủy hoàn toàn” các khu vực và các nhóm – trước đây không được coi là mục tiêu.

Đức Trung - Hoàng Châu

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.