Sân bay Dubai khôi phục một phần hoạt động sau đợt tập kích từ Iran

Cảng hàng không quốc tế Dubai, sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế, đã bắt đầu nối lại một phần hoạt động trong ngày 7/3, sau khi buộc phải tạm đóng cửa do các đợt đánh chặn phòng không trước các cuộc tấn công từ Iran.
Chú thích ảnh
Vệt sáng tên lửa trên bầu trời thành phố Dubai, UAE ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan điều hành sân bay xác nhận thông tin trên, với một số chuyến bay được khai thác từ Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) và Sân bay Quốc tế Al Maktoum (DWC). Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay trừ khi đã nhận được xác nhận chính thức từ hãng hàng không, do lịch trình bay vẫn đang thay đổi liên tục.

Trước đó, dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy nhiều máy bay phải bay vòng trên không trong thời gian chờ đợi. Hãng hàng không Emirates ban đầu thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đi và đến Dubai, nhưng sau đó đã xác nhận nối lại hoạt động.

Quyết định tạm dừng hoạt động được đưa ra sau khi hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được kích hoạt để đánh chặn các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran.

Văn phòng truyền thông Dubai cho biết việc đóng cửa tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Cơ quan này mô tả một sự cố nhỏ do mảnh vỡ rơi xuống sau vụ đánh chặn và xác nhận không có thương vong. Dù vậy, AFP thu thập thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường kể lại rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy cột khói bốc lên.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang bùng phát tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tình hình an ninh tại UAE đang diễn biến phức tạp với các vụ tấn công liên tiếp bằng UAV trong tuần qua. Ngày 28/2, một nhà ga sân bay bị hư hại và 4 nhân viên bị thương. Đến ngày 3/3, mảnh vỡ UAV gây hỏa hoạn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Dubai.

Sân bay Abu Dhabi, khu phát triển cao cấp Palm Jumeirah và khách sạn hạng sang Burj Al Arab cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.