Iran sẽ không phối hợp với Mỹ trong vấn đề Syria

Theo hãng tin AFP, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ phối hợp với Mỹ trong vấn đề Syria cũng như những cuộc xung đột khác trong khu vực.
Iran sẽ không phối hợp với Mỹ trong vấn đề Syria ảnh 1

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bình luận đăng ngày 3/7 trên trang web của mình, ông Khamenei nêu rõ: "Chúng tôi (Iran) không muốn một sự phối hợp như vậy vì mục tiêu chính của họ (Mỹ) là ngăn cản sự hiện diện của Iran trong khu vực". Ngoài ra, vị Đại giáo chủ này cũng nhắc lại yêu cầu rằng Mỹ ngừng can thiệp vào tình hình khu vực, đồng thời cho rằng Washington vẫn tiếp tục hành động một cách hung hăng, bất chấp thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc hồi năm 2015 nhằm chấm dứt sự cô lập đối với Iran.

Iran và Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống các nhóm nổi dậy vũ trang và phiến quân thánh chiến, kể cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, Tehran từ chối mọi sự hợp tác với liên quân do Mỹ cầm đầu vốn cũng đang không kích nhằm vào lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.