Đại giáo chủ Khamenei: Mỹ vẫn thù địch với Iran

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ trích rằng các chính sách và đe dọa của Mỹ nhằm vào Iran không thay đổi sau thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm ngoái.
Đại giáo chủ Khamenei: Mỹ vẫn thù địch với Iran ảnh 1

Đại giáo chủ Khamenei. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đại giáo chủ Khamenei, "phía Mỹ, bất kể là chính phủ, quốc hội hay các ứng cử viên tổng thống, tiếp tục có những đòi hỏi quá đáng đi kèm lời đe dọa" và "quan điểm của họ chưa thay đổi". Phát biểu trong cuộc gặp các nghị sĩ mới của Iran, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh Iran cần thể hiện sự hiện diện trên trường quốc tế để "làm câm lặng Mỹ bằng một phản ứng mạnh mẽ". Cụ thể hơn, Đại giáo chủ Khamenei đề cập đến vai trò quan trọng của Iran trong định hướng chính trị ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, cùng ngày 5/6, Iran đã phản bác quyết định của Mỹ tiếp tục coi Iran là quốc gia bảo trợ khủng bố, đồng thời tố cáo các nước đồng minh của Mỹ, trong đó có Saudi Arabia, mới là những bên bảo trợ khủng bố thực sự.

Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng vai trò của Iran tại quốc gia láng giềng Iraq là hậu thuẫn chính quyền Iraq chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), song không phụ thuộc vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Iran cũng khẳng định nước này đã ủng hộ chính quyền Syria chống lại lực lượng thánh chiến và các nhóm phiến quân khác, trong đó có một số nhóm được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari bình luận: "Trong khi các đồng minh trong khu vực của Mỹ làm mọi cách hậu thuẫn IS và các nhóm khủng bố khác, Iran đã đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria". Người phát ngôn Ansari chỉ trích rằng việc Mỹ ủng hộ Israel bất chấp việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine nhiều thập kỷ đã khiến Mỹ trở thành "nước bảo trợ lớn nhất cho chủ nghĩa khủng bố".

Trong báo cáo thường niên mới nhất được công bố ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Iran đã tăng cường hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân Palestine ở Dải Gaza hồi năm ngoái, cũng như hậu thuẫn phong trào hồi giáo Hezbollah - nhóm triển khai hàng nghìn chiến binh tới Syria để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.