Iran sản xuất hàng loạt máy bay không người lái

Truyền thông Iran đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu cho sản xuất đại trà loại máy bay không người lái (UAV) Shahed 129.

Truyền thông Iran ngày 27/9 đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu cho sản xuất đại trà loại máy bay không người lái (UAV) Shahed 129.

Iran sản xuất hàng loạt máy bay không người lái ảnh 1

Máy bay không người lái Shahed 129 xuất hiện trong buổi lễ mừng ngày thành lập quân đội Iran. Ảnh: Internet

Theo kênh truyền hình Press TV, máy bay không người lái Shahed 129, được công bố hồi năm ngoái, là loại UAV chiến đấu có khả năng mang 8 quả bom hoặc tên lửa đạn đạo Sadid cho Iran tự chế tạo. Shahed 129 được cho là có thể bắn trúng cả hai loại mục tiêu cố định và di động trong bán kính 1.700 km với độ chính xác cao. Theo thiết kế, chiếc UAV này có thể hoạt động 24 giờ chỉ với một lần tiếp nhiên liệu.

Tướng Mohammad-Ali Jafari, Chỉ huy Lực lượng vệ binh cộng hòa Iran (IRGC), cho biết việc phát triển thành công Shahed 129 là một trong những thành tựu hàng đầu trong sản xuất UAV của IRGC.

Chiếc UAV đầu tiên do Iran chế tạo được công bố vào năm 2010 với tên gọi Karrar, có khả năng thực hiện nhiệm vụ ném bom các mục tiêu trên mặt đất. Trong các năm 2011 và 2012, Tehran cũng đã trình làng một số loại máy bay chiến đấu không người lái như Shaparak, Ra'd và Nazir.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.