Iran sẵn sàng đàm phán “nghiêm túc”

Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 6/8 cho biết nước này đã sẵn sàng đàm phán một cách “nghiêm túc” với phương Tây về vấn đề hạt nhân, và việc Mỹ kêu gọi siết chặt cấm vận Iran thể hiện sự thiếu hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 6/8 cho biết nước này đã sẵn sàng đàm phán một cách “nghiêm túc” với phương Tây về vấn đề hạt nhân, và việc Mỹ kêu gọi siết chặt cấm vận Iran thể hiện sự thiếu hiểu biết lẫn nhau.

Iran sẵn sàng đàm phán “nghiêm túc” ảnh 1

Ông Rowhani tại buổi họp báo ngày 6/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức cuối tuần trước, ông Rowhani nói sẽ không hy sinh các quyền lợi của đất nước phù hợp với quy định quốc tế, song ông cũng muốn làm dịu bớt sự lo ngại của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông nói: “Tôi tuyên bố (Iran) có ý chí chính trị để giải quyết vấn đề và cũng sẽ xem xét những quan ngại của phía đối tác”.


Ông Rowhani từng là trưởng đoàn đàm phán của Iran dưới thời cựu tổng thống Mohammad Khatami hồi đầu những năm 2000. Sau khi ông Rowhani đắc cử tổng thống Iran, Mỹ và các nước phương Tây đã hy vọng sẽ nối lại một cách tích cực các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Iran ngừng các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, mà nước này nói rằng chỉ nhằm phục vụ hòa bình.


Cuộc tranh cãi hạt nhân chưa được giải quyết cộng thêm đường lối cứng rắn của tổng thống Iran tiền nhiệm, ông Mahmoud Ahmadinejad, khiến Mỹ và Liên minh châu Âu siết chặt cấm vận đối với quốc gia vùng Vịnh này.

VH (theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.