Iran ra 'tối hậu thư' với Mỹ về đề xuất 14 điểm, cảnh báo Washington sẽ trả giá đắt

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố đề xuất 14 điểm do Tehran đưa ra là nền tảng duy nhất để giải quyết căng thẳng với Mỹ, đồng thời khẳng định mọi phương án khác đều “không có cơ hội thành công”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn bài đăng của ông Ghalibaf trên mạng xã hội X nhấn mạnh: “Không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận các quyền của người dân Iran như được nêu trong đề xuất 14 điểm. Mọi cách tiếp cận khác đều vô nghĩa và chắc chắn sẽ thất bại”.

Người đứng đầu Quốc hội Iran cũng cảnh báo Washington sẽ phải trả giá ngày càng đắt nếu tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán.

“Washington càng trì hoãn, người nộp thuế Mỹ càng phải gánh thêm chi phí”, ông nhấn mạnh.

Đầu tháng 5, Iran đã chuyển tới Mỹ một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan, trong đó phác thảo “lộ trình” hướng tới một thỏa thuận giữa hai nước. Văn kiện này được đưa ra nhằm đáp lại sáng kiến 9 điểm mà Washington đề xuất trước đó.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, đề xuất phản hồi của Tehran không bao gồm điều khoản đình chỉ hoạt động làm giàu uranium trong 15 năm. Văn bản này cũng không đề cập đến khả năng mở eo biển Hormuz trước khi hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp cuối cùng.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong phản hồi mới nhất gửi tới Mỹ, Tehran kêu gọi chấm dứt xung đột trong khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh Tehran không yêu cầu “bất kỳ sự nhượng bộ nào”, mà chỉ đòi hỏi những “quyền hợp pháp” của Iran, bao gồm việc hoàn trả các tài sản của nước này đang bị giữ tại các ngân hàng nước ngoài.

Ngày 11/5, cổng thông tin Theo dõi Chi phí Chiến tranh Iran cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã vượt 77 tỷ USD sau 71 ngày xung đột.

Theo số liệu cập nhật theo thời gian thực, Washington đã chi khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu chiến dịch, trước khi duy trì mức tiêu tốn trung bình khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự, triển khai lực lượng và hậu cần.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ vào cuối tháng 4, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách kiểm toán Jules Hurst cho biết chi phí chiến sự với Iran vào khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ nhận định con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa các cơ sở quân sự và thay thế thiết bị hư hại, đồng nghĩa tổng chi phí thực tế có thể cao gần gấp đôi.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.