Iran miễn thị thực cho du khách Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Iran ngày 6/2 đã công bố chương trình miễn thị thực cho du khách Ấn Độ với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Đại sứ quán Iran tại New Delhi nêu rõ quy định miễn thị thực đã được triển khai cho các công dân Ấn Độ từ ngày 4/2 vừa qua với 4 điều kiện. Theo đó, các cá nhân mang hộ chiếu phổ thông sẽ được phép nhập cảnh Iran mà không cần thị thực 6 tháng một lần, với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày. Điều cần lưu ý là thời hạn 15 ngày không được gia hạn. Điều kiện thứ hai là quy định miễn thị thực chỉ áp dụng cho các cá nhân nhập cảnh Iran với mục đích du lịch. Điều kiện thứ ba liên quan thời gian lưu trú và số lần nhập cảnh: Nếu công dân Ấn Độ muốn ở lại lâu hơn, nhập cảnh nhiều lần trong khoảng thời gian 6 tháng hoặc yêu cầu các loại thị thực khác, thì phải xin thị thực cần thiết thông qua các cơ quan đại diện tương ứng của Iran ở Ấn Độ. Điều kiện thứ tư là nhập cảnh qua đường hàng không.

Tháng 12/2023, Iran đã thông qua chương trình miễn thị thực mới cho Ấn Độ và 32 quốc gia khác, trong đó có Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Indonesia, Nhật Bản, Singapore và Malaysia.

Tháng 1/2024, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã tới Iran để tiến hành những cuộc hội đàm sâu rộng với người đồng cấp nước chủ nhà Hossein Amir-Abdollahian về một loạt vấn đề song phương và khu vực.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.