Singapore và Trung Quốc đạt thỏa thuận miễn thị thực 30 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 25/1, Singapore và Trung Quốc đã ký thỏa thuận miễn thị thực 30 ngày cho công dân hai nước, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/2, đúng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng để kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 7/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Hồi tháng 12/2023, hai nước đã công bố việc miễn thị thực 30 ngày cho công dân hai bên nhân chuyến công tác của Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Trung Quốc và tham dự cuộc họp cấp cao thường niên giữa hai chính phủ.

Trung Quốc từng thực hiện chính sách miễn thị thực 15 ngày với công dân Singapore mang hộ chiếu phổ thông. Chính sách này tạm dừng hơn 3 năm do đại dịch COVID-19 và mới được khôi phục từ đầu tháng 7/2023.

Singapore đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi các biện pháp kiểm soát dịch đã được gỡ bỏ hoàn toàn nhưng lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới “Đảo quốc sư tử” vẫn chưa thể hồi phục.

Tính từ tháng 1 - 11/2023, Singapore đón tổng cộng 12,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách từ Trung Quốc chỉ đạt hơn 1,2 triệu. Indonesia đã vươn lên vị trí dẫn đầu về lượng khách tới thăm “Đảo quốc sư tử” trong năm 2023, với hơn 2 triệu lượt khách. Năm 2019, Indonesia đứng thứ 2 về lượng khách tới Singapore sau Trung Quốc, với 3,1 triệu khách.

Lê Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.