Iran miễn thị thực cho công dân của 7 quốc gia

Iran đã công bố quyết định miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân của 7 quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nước này.
Iran ngày 27/7 đã công bố quyết định miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân của 7 quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nước này.
Iran miễn thị thực cho công dân của 7 quốc gia ảnh 1

Quảng trường Imam Square, một trong những điểm thu hút du khách tại thành phố Isfahan, miền Trung Iran. Ảnh: presstv.ir

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Theo các quy định mới, công dân từ các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Azerbaijan, Gruzia, Bolivia, Ai Cập và Syria được ở lại Iran trong khoảng thời gian từ 15 đến 90 ngày không cần xin thị thực. Ngoài ra, chính quyền Iran đã bắt đầu xem xét chương trình miễn thị thực mới, theo đó sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế thị thực đối với công dân của 60 quốc gia trên thế giới. Chương trình này được xem như một phần trong kế hoạch thúc đẩy phát triển ngành du lịch của đất nước Hồi giáo.

Iran đã xác định du lịch là một ngành công nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt trong những năm gần đây. Đất nước Hồi giáo này được xem là một trong những điểm du lịch tiềm năng hàng đầu của thế giới vì sở hữu vô số địa danh lịch sử cổ đại và thắng cảnh nổi tiếng, trong đó có 19 di tích lịch sử đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của LHQ (UNESCO).

Ngành du lịch của Iran đang đứng trước cơ hội vàng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai, nhất là sau khi Tehran vừa đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.