Iran lên tiếng về cáo buộc tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của ông Trump

Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch hoặc ý định thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Chú thích ảnh
Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã cáo buộc Iran tấn công mạng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tờ Thời báo Tehran ngày 12/8 cho biết, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã chính thức bác bỏ cáo buộc rằng nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Politico của Mỹ cho rằng các tài liệu liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump đã bị đánh cắp và gửi cho tờ báo này từ một tài khoản không xác định.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã ra tuyên bố khẳng định rằng báo thông tin của tờ Politico là không đáng tin cậy và không phản ánh đúng thực tế. Iran phủ nhận có bất kỳ ý định hoặc động lực nào để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. 

Tuyên bố của phái đoàn Iran nêu rõ: “Chúng tôi không coi tin tức này là đáng tin cậy, vì Chính phủ Iran không có cả ý định và động lực để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ”.

Thông tin từ tờ Politico cho biết một tài khoản không xác định đã gửi email chứa các tài liệu nội bộ liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump cho họ. Bên cạnh đó, chiến dịch tranh cử của Trump cũng trích dẫn một báo cáo từ Microsoft hồi tháng 6 năm nay, trong đó nói rằng tin tặc liên quan đến Iran đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Báo cáo này nêu rõ vụ xâm nhập được thực hiện thông qua thông tin đăng nhập email của một cựu cố vấn cấp cao. Trước đó vào ngày 9/8, một phát ngôn viên của Microsoft tuyên bố rằng Iran đã tham gia vào các hoạt động mạng nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ. 

Phái đoàn Iran đã phản hồi các cáo buộc này bằng cách nhấn mạnh rằng họ đang là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp quan trọng. Iran khẳng định năng lực mạng của nước này chủ yếu mang tính phòng thủ và tương ứng với các mối đe dọa mà họ phải đối mặt. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (tehrantimes.com)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.