Iran lên kế hoạch tổ chức hội nghị sáng kiến hòa bình cho Eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/12, trang tin Eghtesad Online của Iran cho biết thủ đô Tehran của nước này sẽ đăng cai hội nghị về sáng kiến hòa bình cho Eo biển Hormuz vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một sự kiện ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hội nghị được lên kế hoạch tổ chức vào các ngày 7- 8/1/2020 và sẽ tập trung vào các kế hoạch hợp tác khu vực, chủ yếu là về sáng kiến thúc đẩy hòa bình cho Eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ đánh giá diễn biến tình hình gần đây tại vùng Vịnh.

Hội nghị trên do Viện nghiên cứu Quốc tế và Chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Iran tổ chức. Các khách mời tham dự hội nghị là giới chức chính trị cấp cao Iran và khu vực cũng như các học giả.

Cuối tháng 9 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã công bố kế hoạch hòa bình mang tên "Nỗ lực vì Hòa bình cho Hormuz" (HOPE). Ông Rouhani nêu rõ sáng kiến này nhằm đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz, cũng như thiết lập một nền hòa bình và hợp tác lâu dài trong khu vực. Ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia tại vùng Vịnh, Eo biển Hormuz và Liên hợp quốc (LHQ) đều có thể tham gia HOPE, và Tehran sẵn sàng đối thoại với các nước trong khu vực về kế hoạch này. 

Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực tập hợp một liên minh do nước này đừng đầu nhằm bảo vệ Eo biển Hormuz cũng như các vùng biển khác tại vùng Vịnh khỏi cái mà Washington cho là mối đe dọa từ Iran. Cho tới nay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Anh, Australia và Bahrain đã tuyên bố tham gia liên minh này, trong khi một số nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc, Iraq đã từ chối tham gia.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.