Iran lần đầu bổ nhiệm Đại sứ tại UAE trong 8 năm qua

Ngày 4/4, truyền thông Iran đưa tin Iran đã lần đầu bổ nhiệm Đại sứ tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong 8 năm qua.
Chú thích ảnh
Ông Reza Ameri, Đại sứ Iran tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh:en.irna.ir

Đại sứ mới được bổ nhiệm là ông Reza Ameri, Vụ trưởng phụ trách vấn đề người Iran ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Iran.

UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác đã hạ cấp quan hệ với Tehran vào năm 2016 sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Saudi Arabia tại nước này, liên quan việc Riyadh tử hình Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr. Quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh gần đây đã cải thiện.

Tháng trước, Iran và Saudi Arabia đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao với một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Theo đó, hai bên cam kết mở lại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại mỗi nước trong vòng 2 tháng, cũng như thực hiện những thỏa thuận hợp tác kinh tế và an ninh đã ký kết hơn 20 năm trước đây.

Báo Asharq Al-Awsat của Saudi Arabia hôm 4/4 đưa tin Ngoại trưởng nước này Faisal bin Farhan Al Saud và người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 6/4 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.