Iran cáo buộc Israel không kích làm một sĩ quan nước này thiệt mạng ở Syria

Ngày 31/3, Iran tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa sau khi một sĩ quan nước này thiệt mạng trong vụ không kích mà Tehran cáo buộc do Israel thực hiện ở Syria.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau một vụ không kích xuống vùng ngoại ô Damascus, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo chuyên gia quân sự nước này - Milad Haydari - đã thiệt mạng trong vụ Israel không kích vào thủ đô Damascus của Syria sáng cùng ngày.

Báo chí Iran đưa tin IRGC “đã thông báo về trường hợp hy sinh của Milad Haydari, một trong những cố vấn quân sự và là sĩ quan của IRGC, trong vụ tấn công nhằm vào khu vực ngoại ô Damascus rạng sáng 31/3”.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết Israel đã tiến hành các cuộc không kích gần thủ đô Damascus vào rạng sáng 31/3. Đây là vụ không kích thứ hai của Israel nhằm vào khu vực này chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Cả Bộ Ngoại giao Syria và Iran đều chỉ trích cuộc tập kích.

Israel chưa lên tiếng về cáo buộc của Iran trong bối cảnh nước này hiếm khi bình luận về các vụ không kích trong khu vực.

Tính từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria nhằm vào "các mục tiêu Iran".

Vụ không kích mới trên diễn ra sau khi 6 binh sĩ Mỹ bị thương trong 2 cuộc tấn công do các tay súng thân Iran thực hiện hồi tuần trước tại khu vực Đông Bắc của Syria.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.