Iran làm khách mời danh dự tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu

Bộ trưởng phụ trách thương mại của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC), ông Andrey Slepnev, cho biết Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã chính thức mời Iran tham dự, với tư cách là khách mời đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu tại Yerevan (Armenia).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc gặp ngày 28/8, ông Slepnev và Đại sứ Iran tại Moskva Kazem Jalali đã thảo luận nhiều khía cạnh hợp tác giữa Iran và EAEU, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác.

Đại sứ Jalali khẳng định hợp tác với EAEU, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là một trong những ưu tiên của Iran. 

Theo kế hoạch, Diễn đàn Kinh tế Á-Âu sẽ được tổ chức tại Yerevan, thủ đô của Armenia, trong ngày 30/9 và 1/10.

EAEU là một liên minh kinh tế quốc tế gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan. Các quan sát viên hiện nay của EAEU là Uzbekistan, Moldova và Cuba.

Trước đó, Đại sứ Iran tại Moskva đã chính thức đệ trình yêu cầu của Iran về việc gia nhập EAEU với tư cách là quan sát viên.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.