Diễn đàn kinh tế ở Nga mở đường cho những thỏa thuận mới

Các hợp đồng được ký kết tại sự kiện này đóng vai trò then chốt trong hình thành các mối quan hệ thương mại ổn định, mở ra các thị trường mới và kích thích hoạt động đầu tư.
Chú thích ảnh
Logo quảng bá Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 27. Ảnh: TASS 

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 27 đã khai mạc hôm 5/6 và diễn ra trong 3 ngày tại thành phố cùng tên, đô thị lớn thứ hai của Nga.

Diễn đàn có sự tham dự của các đại diện đến từ hơn 130 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có các đoàn của Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), cũng như các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Chủ đề chính của Diễn đàn là “Cơ sở của thế giới đa cực - Hình thành các điểm tăng trưởng mới”.

Các chuyên gia cho rằng khi trật tự thế giới mới bắt đầu hình thành, các quốc gia đang tìm kiếm cơ hội phát triển và những sự kiện quy mô lớn như vậy sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này.

Theo các chuyên gia được tờ Izvestia phỏng vấn, tổng giá trị hợp đồng được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg có thể lên tới 4.000 - 5.000tỷ rúp (45 - 56 tỷ USD). Vào năm 2023, tổng số giao dịch đã ký kết lên tới 3.800 tỷ rúp. Các hợp đồng được ký kết tại sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc hình thành các mối quan hệ thương mại ổn định, mở ra các thị trường mới và kích thích hoạt động đầu tư.

Pavel Terelyansky, Giáo sư tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov ở Nga, cho biết: “Một trật tự thế giới đa cực mới đang được hình thành. Do đó, sẽ có những dịch vụ hậu cần và quỹ đạo mới của các giao dịch tài chính. Điều này sẽ trở thành nền tảng của tất cả các cuộc thảo luận tại diễn đàn”.

Về phần mình, Alexander Bakhtin, chiến lược gia về đầu tư của tập đoàn tài chính BCS World of Investments, nhận định: “Dần dần, diễn đàn đã trở thành sự kiện quốc tế quan trọng nhất để tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các quan chức từ Nga cũng như các quốc gia khác. SPIEF là nơi duy nhất xét về số lượng và quy mô hợp đồng được ký kết hàng năm”.

Trong khi đó, Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn tài chính Finam Finam Yaroslav Kabkov giải thích: “Những thỏa thuận như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mối quan hệ thương mại ổn định, mở ra thị trường mới và kích thích hoạt động đầu tư. Ví dụ, các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng mới và phát triển các dự án năng lượng thu hút nguồn đầu tư lớn và tạo việc làm”.

Năm 2023, Diễn đàn thu hút hơn 6.000 đại biểu, đại diện cho 3.000 công ty từ 75 nước. Khoảng 200 sự kiện kinh doanh dự kiến ​​​​sẽ được tổ chức trong diễn đàn, sẽ được chia thành bốn nhóm chính: “Chuyển đổi sang mô hình kinh tế thế giới đa cực”, “Nền kinh tế Nga: Mục đích và mục tiêu của chu kỳ mới”, “Công nghệ đảm bảo khả năng lãnh đạo” và “Xã hội khỏe mạnh, giá trị truyền thống và phát triển xã hội - Những ưu tiên của nhà nước”.

Như thường lệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.