Iran làm chủ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereydoon Abbasi Davani ngày 22/7 đã bác bỏ ý tưởng của một số nghị sĩ về việc chế tạo tàu thủy và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời tuyên bố Tehran (Têhêran) đã có công nghệ để thực hiện điều đó nếu muốn.

Theo hãng thông tấn ISNA, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereydoon Abbasi Davani ngày 22/7 đã bác bỏ ý tưởng của một số nghị sĩ về việc chế tạo tàu thủy và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, mặc dù ông tuyên bố Tehran (Têhêran) đã có công nghệ để thực hiện điều đó nếu muốn sau này.


Bình luận trên của ông Davani đã "dội gáo nước lạnh" vào một dự luật do một số nghị sĩ Iran đưa ra gần đây, theo đó tìm cách tạo cớ cho Iran sản xuất urani làm giàu ở cấp độ cao.

Iran làm chủ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân ảnh 1

Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran. Nguồn: Internet.

Ông Davani được dẫn lời khẳng định: "Hiện chúng tôi không có kế hoạch nào trong lĩnh vực này (chế tạo tàu ngầm hạt nhân)".

Tuy nhiên, ông xác nhận rằng "chúng tôi có khả năng chế tạo các lò phản ứng như vậy cho các tàu thủy", nếu một quyết định theo hướng đó được đưa ra.

Hoạt động làm giàu urani là tâm điểm cuộc tranh cãi giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran.

Mặc dù Iran hiện đã làm giàu urani tới cấp độ 20% và có vẻ như để sản xuất các chất đồng vị y học trong lò phản ứng nghiên cứu, nhưng luôn khẳng định chương trình của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh lo ngại rằng việc làm giàu urani cấp độ 20% giúp cho Iran chỉ cần một vài bước kỹ thuật là có thể sản xuất urani cấp độ quân sự 90% hoặc cao hơn, đủ để sản xuất bom nguyên tử.

TTXVN/TinTức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.