Iran để ngỏ khả năng sử dụng nhiên liệu hạt nhân trên tàu thuyền

Phát biểu với báo giới ngày 17/7, ông Allahverdi Dehqani, một thành viên của Ủy ban Công nghệ và Khai mỏ thuộc Quốc hội Iran, thông báo Tehran (Têhêran) có kế hoạch sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho các tàu thuyền của nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 17/7, ôngAllahverdi Dehqani, một thành viên của Ủy ban Công nghệ và Khai mỏ thuộc Quốchội Iran, thông báo Tehran (Têhêran) có kế hoạch sử dụng nhiên liệu hạt nhâncho các tàu thuyền của nước này.

Ông Dehqani đã hối thúc chính quyền Tehranlàm giàuuranium tới cấp độ có thể dùng làm nhiên liệu chạy tàu thuyền.

Ông tuyên bố những biện pháp trừng phạt của phương Tây,trong đó có lệnh cấm cung cấp nhiên liệu cho các tàu của Iran, đã buộc nước nàyphải lên kế hoạch thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu hạt nhân,"nhờ đó các tàu của Iran sẽ không cần tiếp liệu trong những hành trìnhdài".

Ông nhấn mạnh: "Chính phủ cần phải làm giàu urani tớicấp độ cần thiết để cung cấp nhiên liệu cho các tàu như vậy vì chúng ta khôngthể cắt đứt quan hệ thương mại với các quốc gia khác".

Một số nghị sĩ Iran gần đây tuyên bố họ đã soạn thảo một dự luật hối thúc chínhphủ chế tạo các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, để đối phó với các biện pháptrừng phạt của phương Tây, theo đó cấm các quốc gia khác tiếp liệu cho tàu củaIran.

Iran để ngỏ khả năng sử dụng nhiên liệu hạt nhân trên tàu thuyền ảnh 1

Tên lửa tầm xa Shahab-1 được Iran phóng thử trong một lần tập trận mới đây. Ảnh: AFP/TTXVN.

Căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iranvẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt sau khi 3 vòng đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viênthường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) kết thúc mà không đạt bướcđột phá nào.

EU đã áp đặt đầy đủ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Irantừ ngày 1/7, trong khi Têhêran tuyên bố nước này đã thử thành công các tên lửatầm trung có khả năng tấn công Ixraen.

Về phần mình, Mỹ và Ixraen liên tục nhắc lại quan điểm chorằng cần phải có hành động cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để buộcIran chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.