Iran ký thỏa thuận dầu mỏ lớn với Ápganixtan

Ngày 26/12, Iran đã ký thỏa thuận xuất khẩu 1 triệu tấn các sản phẩm từ dầu mỏ mỗi năm sang quốc gia láng giềng Ápganixtan, bắt đầu từ năm 2012.

Ngày 26/12, Iran đã ký thỏa thuận xuất khẩu 1 triệu tấn các sản phẩm từ dầu mỏ mỗi năm sang quốc gia láng giềng Ápganixtan, bắt đầu từ năm 2012.

Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Têhêran nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ápganixtan Anwar-ul-Haq Ahadi. Theo đó, Công ty Phân phối và Lọc dầu Quốc gia Iran sẽ cung cấp cho Ápganixtan dầu điêden, xăng và nhiên liệu dùng cho máy bay theo thời giá thị trường.

Phát biểu sau lễ ký, Giám đốc điều hành của Công ty Phân phối và Lọc dầu Quốc gia Iran, ông Alireza Zeighami, cho biết trước đây công ty cũng đã xuất khẩu xăng sang Ápganixtan nhưng từ năm tới công ty xuất khẩu thêm cả dầu điêden và nhiên liệu dùng cho máy bay. Cũng theo ông  Zeighami, mặt hàng xăng sẽ chiếm 60 - 70% trong tổng lượng xuất khẩu theo hợp đồng vừa ký.

Cùng ngày 26/12, Ápganixtan đã ký thỏa thuận thăm dò và khai thác dầu với Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Đây là hợp đồng thăm dò và khai thác dầu lớn đầu tiên của Ápganixtan.

Theo thỏa thuận vừa ký, CNPC sẽ hợp tác với Tập đoàn Watan của Ápganixtan khai thác 3 mỏ dầu ở các tỉnh Sar-e Pol và Faryab thuộc phía Bắc. Ước tính ba mỏ dầu này có tổng trữ lượng lên tới 87 triệu thùng.

Đến nay, Ápganixtan đã phát hiện 6 mỏ dầu ở các khu vực thuộc phía Tây, Nam và Đông Nam nước này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.