Ucraina đầu tư 1 tỷ USD vào 3 mỏ dầu của Iran

Press TV đưa tin: Công ty Inter Naft Gaz Prom Pars của Ucraina sẽ đầu tư 1 tỷ USD để khai thác 3 mỏ dầu của Iran là Koohmond, Boushkan và Kouhkali. Petroleum Engineering and Development Company (PEDC) của Iran và Inter Naft Gaz Prom Pars sẽ ký hợp đồng này vào khoảng giữa tháng 3/2012.

Press TV đưa tin: Công ty Inter Naft Gaz Prom Pars của Ucraina sẽ đầu tư 1 tỷ USD để khai thác 3 mỏ dầu của Iran là Koohmond, Boushkan và Kouhkali. Petroleum Engineering and Development Company (PEDC) của Iran và Inter Naft Gaz Prom Pars sẽ ký hợp đồng này vào khoảng giữa tháng 3/2012. Trong khuôn khổ của kế hoạch khai thác tổng thể 3 mỏ dầu trên, sản lượng dầu ước đạt 10.000 thùng - 12.000 thùng/ngày trong giai đoạn đầu và khoảng 25.000 thùng/ngày vào giai đoạn II.

Ucraina đầu tư 1 tỷ USD vào 3 mỏ dầu của Iran ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Trong bối cảnh Iran đang bị phương Tây trừng phạt (liên quan tới chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này), hoạt động đầu tư quốc tế vào ngành dầu khí Iran đã bị ảnh hưởng nặng nề. Một số tập đoàn năng lượng khổng lồ của phương Tây, như Total và Shell, đã rút vốn khỏi lĩnh vực này ở Iran. Theo nhật báo Anh ngữ Tehran Times số ra mới đây, mặc dù một số công ty dầu mỏ quốc tế lớn đã quay lưng với ngành dầu khí Iran do sức ép của Mỹ, Iran vẫn có khả năng xử lý vấn đề bằng việc thu hút các công ty vừa và nhỏ.

Hồi tháng 10/2011, Iran tuyên bố thay thế Gazprom của Nga bằng một số công ty Iran tại giếng dầu Azar sau khi phía Nga không ngoàn thành nghĩa vụ để kết thúc dự án. Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, đạt sản lượng khoảng 4 triệu thùng/ngày. Trữ lượng dầu mỏ của nước này ước đạt trên 137 tỷ thùng, tương đương 12% tổng trữ lượng của thế giới.

Trong một thông tin có liên quan, ngày 18/12, các phương tiện truyền thông Iran đưa tin nước này đã ký một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Tatneft Oil Company về việc khai thác mỏ dầu Zagheh tại miền Nam Iran nhưng 2 ngày sau Tatneft Oil Company đã phủ nhận thông tin này.

Hương Giang (Theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.