Iran ký hợp đồng mua máy bay Nga trị giá 21 tỉ USD

Iran và Nga vừa ký kết các thỏa thuận mua bán máy bay chở khách và thiết bị vệ tinh với tổng giá trị lên tới 21 tỉ USD.
Iran ký hợp đồng mua máy bay Nga trị giá 21 tỉ USD ảnh 1

Máy bay chở khách thương mại Sukhoi Superjet 100-95B.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Manouchehr Manteghi, Giám đốc Điều hành Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran cho biết các hợp đồng mua máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 và thiết bị vệ tinh được hai bên ký trong thời gian phái đoàn Iran tham gia Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015 do Nga tổ chức cách đây vài tuần. Ông Manteghi không nêu rõ số lượng máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 và các thiết bị vệ tinh mà Tehran cần mua nhưng báo chí Iran đưa tin nước này đang cần bổ sung khoảng 100 máy bay chở khách.

Cuối tháng 8/2015, trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant của Nga, Phó Tổng thống Iran Sorena Sattari cho biết Tehran đang tiến hành thương thuyết với Moskva về thương vụ mua 2 loại máy bay quân sự. Iran cũng quan tâm đến hệ thống bệ phóng tên lửa của Nga để đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Sukhoi Superjet là loại máy bay chở khách thương mại hiện đại do Sukhoi Civil Aircraft (SCA- bộ phận của công ty Sukhoi) thiết kế và do Liên hiệp sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur (UAC) sản xuất. UAC đã xuất xưởng khoảng 80 chiếc Sukhoi Superjet-100, trong đó 60 chiếc đang được khai thác tích cực. Dòng máy bay này được chế tạo tích hợp nhiều công nghệ điện tử hàng không và động cơ từ các hãng sản xuất châu Âu và Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.