Iran ‘không thay đổi’ nguyên tắc đối ngoại

Theo hãng thống tấn Mehr của Iran, tân Tổng thống Hassan Rowhani ngày 17/8 nói rằng nước này sẽ không thay đổi các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo hãng thống tấn Mehr của Iran, tân Tổng thống Hassan Rowhani ngày 17/8 nói rằng nước này sẽ không thay đổi các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của mình.

Iran ‘không thay đổi’ nguyên tắc đối ngoại ảnh 1

Tân Tổng thống Iran Hassan Rowhani. Ảnh: thenewsfly.com

 "Trong cuộc bầu cử gần đây, người dân đã yêu cầu sửa đổi chính sách đối ngoại, nhưng không có nghĩa là chúng ta từ bỏ nguyên tắc. Tuy nhiên, phương pháp này cần được thay đổi", ông Rowhani nói.

Ông  Rowhani nhấn mạnh:"Hiện nay, chính sách đối ngoại là giải pháp quan trọng đối với những vấn đề của chúng tôi, các chính sách này nên hợp lý, chính xác và logic. Chính sách ngoại giao không phải là quỹ tích cho khẩu hiệu và lời nói, đó là lĩnh vực mà các vấn đề quốc tế quan tâm cần được hiểu một cách chính xác. Bất kỳ sai lầm trong chính sách đối ngoại sẽ gây tổn hại lớn đối với người dân".

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống cũng như sau này, ông Rowhani luôn khẳng định chính quyền của ông sẽ theo đuổi chính sách có chừng mực và "hợp tác mang tính xây dựng" với thế giới.

Tổng thống mới của Iran đã hoan nghênh các cuộc đàm phán mới với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân đồng thời bảo vệ quyền làm giàu uranium nước này.

 Iran có 18,000 máy ly tâm làm giàu uranium

Theo hãng tin ISNA dẫn lời Fereydoun Abbasi-Davani - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) ngày 17/8, nước này đã lắp đặt được 18.000 máy ly tâm làm giàu uranium, trong đó có 17.000 máy ly tâm cũ "thế hệ đầu tiên" IR-1 và 1,000 máy IR-2m (cho phép làm giàu uranium nhanh hơn nhiều lần so với máy IR-1) đã sẵn sàng hoạt động.

Trong khi đó, báo cáo tháng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế nói rằng Iran đã lắp đặt khoảng 16.600 IR-1tại hai cơ sở riêng biệt.

 

Mỹ và các đồng minh phương Tây đang gây sức ép với Iran nhằm kiềm chế chương trình làm giàu uranium của nước này, mà họ nghi ngờ là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định hoạt động hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

CT (Theo THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.