Iran không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo

Ngày 10/2, Thứ trưởng Ngoại giao, kiêm Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ không đàm phán với Nhóm P5+1 về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Ngày 10/2, Thứ trưởng Ngoại giao, kiêm Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ không đàm phán với Nhóm P5+1 về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Ông Araqchi khẳng định vấn đề phòng thủ quân sự là giới hạn đỏ đối với Iran và Tehran sẽ không cho phép thảo luận các vấn đề như vậy tại các vòng đàm phán tiếp theo.


Phát biểu của Trưởng đoàn đàm phán Iran được đưa ra chỉ một tuần trước khi vòng đàm phán giữa Tehran và Nhóm P5+1 về một thỏa thuận toàn diện cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tại Vienna (Áo). Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Wendy Sherman cho biết chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ được đưa vào thỏa thuận này.


Từ lâu, các nước phương Tây cho rằng Iran đang theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân thông qua vỏ bọc là chương trình hạt nhân dân sự. Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa - có tầm bắn lên tới 2.000 km và có thể vươn tới lãnh thổ Israel - là một phần trong chương trình phòng thủ của nước này.


Trong diễn biến khác, ngày 10/2, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Tero Varjoranta cho biết Iran và IAEA đã đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, song vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng. IAEA cũng đã bắt đầu điều tra về khả năng Tehran sử dụng chương trình hạt nhân cho mục đích quân sự.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.