Iran không cho chuyên cơ chở Thủ tướng Bulgaria bay qua không phận

Hãng tin AFP ngày 29/11 cho biết Iran đã không cấp phép để chuyên cơ chở các nhà lãnh đạo cấp cao Bulgaria, trong đó có Thủ tướng Boyko Borisov, bay qua không phận để đến Saudi Arabia, buộc máy bay này phải bay qua Iraq.
Iran không cho chuyên cơ chở Thủ tướng Bulgaria bay qua không phận ảnh 1

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov trong cuộc họp báo ở Sofia ngày 13/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Bulgaria, Ngoại trưởng Ekaterina Zaharieva, người cũng có mặt trên chuyến bay trên, cho biết vụ việc này xảy ra ngày 28/11, đồng thời cho rằng hành động của phía Iran "không thể giải thích".

Theo bà Zaharieva, giới chức Bulgaria đã triệu Đại sứ Iran tại Sofia đến để yêu cầu giải thích vì trước khi cất cánh, phía Iran đã cho phép máy bay trên bay qua không phận. Trên chuyên cơ này, ngoài Thủ tướng Borisov và Ngoại trưởng Zaharieva, còn có cựu Quốc vương Simeon Saxe Coburg cùng 4 bộ trưởng khác. Hiện chưa có phản ứng từ phía Iran liên quan thông tin trên.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Bulgaria đã có chuyến thăm đến Saudi Arabia. Tại đây, Thủ tướng Borisov đã có cuộc gặp với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Thái tử Mohammed bin Salman. Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia trở nên căng thẳng liên quan đến các vấn đề khu vực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.