Iran cảnh cáo nâng tầm bắn tên lửa nếu châu Âu ‘trở thành mối đe dọa’

Một quan chức cấp cao Iran mới đây cảnh báo rằng trong trường hợp châu Âu liên minh với Mỹ và Israrel trở thành một khối đối đầu với Tehran thì quốc gia Trung Đông này có đủ năng lực kỹ thuật để nâng tầm bắn tên lửa.

Kênh RT (Nga) dẫn lời Chuẩn tướng Hossein Salami thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/11 cho biết thông tin trên.

Iran cảnh cáo nâng tầm bắn tên lửa nếu châu Âu ‘trở thành mối đe dọa’ ảnh 1

Hình ảnh về một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: AP

“Cho đến nay, chúng tôi cảm thấy châu Âu không phải là một đe dọa, vì vậy chúng tôi không nâng tầm bắn tên lửa của mình. Nhưng nếu châu Âu muốn trở nên nguy hiểm thì chúng tôi sẽ nâng tầm bắn tên lửa”, ông Salami nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chuẩn tướng Salami cho hay: “Nếu chúng tôi phải duy trì tầm bắn của tên lửa trong khoảng 2.000 km thì đó không phải do thiếu công nghệ mà chúng tôi đang theo một học thuyết chiến lược".

Hồi tháng 10 vừa qua, người đứng đầu IRGC, Ali Jafari tiết lộ rằng lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ban hành giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia này trong khoảng 2.000 km.

Phát biểu của Chuẩn tướng Hossein Salami được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào đầu tháng 11 đề nghị sửa đổi thỏa thuận hạt nhân với Iran liên quan tới việc phát triển tên lửa đạn đạo của Tehran.

Lo ngại của Pháp phát sinh từ thông tin Iran thử tên lửa tầm xa Sumar có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.000 km. Điều này đồng nghĩa với việc châu Âu và Israel cũng nằm trong tầm tấn công của Sumar.

Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chứng thực Iran tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp (JCPOA) đạt được giữa Iran và các nước P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Đức và Mỹ). Do vậy, Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để tái đánh giá lại thỏa thuận hạt nhân này.

Tại Mỹ tồn tại đạo luật yêu cầu cứ 3 tháng một lần, Tổng thống nước này phải chứng thực về việc Iran có tuân thủ theo thỏa thuận năm 2015 hay không.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.