Iran 'khoe' vũ khí tối tân mới

Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã giới thiệu một hệ thống điều khiển tên lửa mới cùng một loại áo giáp thông minh.
Truyền thông Israel ngày 24/2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan, đã giới thiệu một hệ thống điều khiển tên lửa mới cùng một loại áo giáp thông minh.Hệ thống điều khiển mới dùng cho tên lửa đạn đạo này có khả năng xác định các mục tiêu một cách chính xác hơn trên biển cũng như đất liền, giúp tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Iran. Công nghệ tên lửa này không chỉ tăng tính chính xác và "sự thông minh" mà còn có sức công phá lớn, cũng như khả năng vượt qua những hệ thống đánh chặn tên lửa khác.
Iran 'khoe' vũ khí tối tân mới ảnh 1

Một loại vũ khí thông minh của Iran. Ảnh: presstv

Quân đội Iran còn giới thiệu một loại áo giáp sử dụng chất liệu hỗn hợp mới, được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và có thể chống lại đạn chống áo giáp lõi thép.Công nghệ tên lửa mới cho thấy Iran là một trong số ít các nước sở hữu công nghệ vũ khí tối tân. Trong thời gian qua, Tehran được cho là đang tất bật chế tạo những công nghệ vũ khí mới để tăng cường sức mạnh quân sự.Trong một diễn biến khác, báo "Arutz Sheva" ngày 24/2 đưa tin Iran đã ký thỏa thuận trị giá 195 triệu USD về bán vũ khí và đạn dược cho Iraq, vi phạm lệnh cấm vận của LHQ về buôn bán vũ khí áp đặt với Tehran.Thỏa thuận này đạt được hồi cuối tháng 11/2013, chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trở về từ chuyến thăm Washington để vận động chính quyền Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại các lực lượng liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Tuy nhiên, Washington dường như lo ngại về việc cung cấp thiết bị quân sự nhạy cảm cho Iraq trong bối cảnh Bagdad đang xích lại gần Tehran. Một số nghị sỹ Iraq cho rằng ông Maliki đã ký thỏa thuận với Iran vì "chán ngán" việc Mỹ trì hoãn chuyển giao vũ khí.Một người phát ngôn của thủ tướng Iraq giải thích rằng thỏa thuận với Iran sẽ có thể hiểu được nếu xét tới những vấn đề an ninh hiện nay của Iraq. Mặc dù Tehran phủ nhận thương vụ này nhưng một quan chức Mỹ cho rằng vụ việc có thể làm phức tạp thêm hướng đi ngoại giao của Washington đối với Iran nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Tehran do chương trình hạt nhân của nước này.TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.