Iran sẽ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa hiện đại hơn

Tư lệnh căn cứ Phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili cho biết nước này sẽ triển khai một hệ thống phòng không tiên tiến trong vòng 2 năm tới.

Ngày 15/2, Tư lệnh căn cứ Phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili cho biết nước này sẽ triển khai một hệ thống phòng không tiên tiến trong vòng 2 năm tới.

Các cơ sở hạ tầng đã giải quyết được những vấn đề khúc mắc trong việc phát triển lá chắn tên lửa Bavar (Niềm tin) 373. Tướng Esmaili cho biết thêm rằng việc phát triển và xây dựng hệ thống phòng không sẽ được hoàn tất vào giai đoạn cuối của Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 5 (2010-2015) của Iran.

Iran sẽ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa hiện đại hơn ảnh 1

Tên lửa mô hình Bavar 373 trong một lễ duyệt binh. Ảnh: PressTV

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời ông Esmaili cho biết: “Chúng tôi hy vọng được chứng kiến một hệ thống phòng không có khả năng tốt hơn hệ thống S-300 (do Nga phát triển) vào giai đoạn cuối của kế hoạch phát triển”. Ông nhấn mạnh “hệ thống phòng không này sẽ mạnh hơn S-300”, song không cung cấp thêm chi tiết.

Năm 2007, Nga và Iran đã ký một hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300, song đến tháng 9/2010, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm chuyển cho Iran các vũ khí và trang bị nằm trong danh sách của một nghị quyết của Liên hợp quốc.

T.N

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.