Iran khẳng định Mỹ không phải nhà trung gian trung thực

Ngày 13/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chứng tỏ Washington thiếu đi sự tôn trọng đối với quyền lợi hợp pháp của nhà nước Palestine.
Iran khẳng định Mỹ không phải nhà trung gian trung thực ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter, ông Rouhani, người đã tham dự cuộc họp khẩn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 13/12, cho biết động thái trên cho thấy Mỹ không phải “một nhà trung gian hòa giải trung thực và sẽ không bao giờ là như vậy”, đồng thời khẳng định Washington chỉ muốn “đảm bảo lợi ích của chủ nghĩa phục quốc Do Thái”.

Cùng ngày, Quốc vương Jordan Abdullah bác bỏ mọi âm mưu thay đổi tình trạng của Jerusalem hoặc các địa điểm linh thiêng tại đây, nhấn mạnh khu vực không thể hòa bình nếu không có giải pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Vương triều Hashemite của Quốc vương Abdullah được giao quyền giám hộ các địa điểm Hồi giáo linh thiêng tại Jerusalem từ năm 1924, khiến Amman đặc biệt nhạy cảm trước bất kỳ sự thay đổi tình trạng nào sau khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.