Iran kêu gọi phương Tây nới lỏng trừng phạt

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi các nước phương Tây nên có bước đi lớn trong việc nới lỏng trừng phạt Iran nhằm xây dựng hơn nữa lòng tin từ hai phía.

Ngày 19/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi các nước phương Tây nên có bước đi lớn trong việc nới lỏng trừng phạt Iran nhằm xây dựng hơn nữa lòng tin từ hai phía.

Phát biểu trong cuộc gặp tân Đại sứ Thụy Sĩ Giulio Haas, ông Rouhani bày tỏ mong muốn các bên đạt được những kết quả cùng có lợi trong các cuộc đàm phán tới đây giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) về vấn đề hạt nhân. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran sẽ thực thi mọi nỗ lực cần thiết nhằm chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng chương trình hạt nhân của nước này phù hợp với luật pháp quốc tế và do vậy, phương Tây nên xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran để vun đắp lòng tin.

Iran kêu gọi phương Tây nới lỏng trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo Tổng thống Rouhani, trong thời gian qua Iran đã có rất nhiều nỗ lực xây dựng lòng tin với phương Tây như sẵn sàng cho phép thanh sát quốc tế các cơ sở hạt nhân, đặt các cơ sở này dưới sự giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và cân nhắc thực thi một nghị định thử bổ sung trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) để tăng cường sự minh bạch trong hồ sơ hạt nhân. Đổi lại, Tehran mong muốn quốc tế và phương Tây nới lỏng các lệnh trừng phạt thương mại đối với nước này.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh và chính sách đối ngoại của Iran, ông Mansour Haqiqatpour, cũng khẳng định Quốc hội Iran sẽ xem xét các bước tham gia NPT nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Marzieh Afkham xác nhận các cuộc đàm phán hạt nhân mới đây giữa Iran và P5+1 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã mang lại kết quả tốt đẹp. Bà Afkham khẳng định, đề xuất mà Iran đưa ra tại cuộc gặp này mang tính toàn diện vì vừa bảo vệ quyền lợi hạt nhân chính đáng của Iran, vừa cho phương Tây thấy rằng mọi cách tiếp cận gây áp lực đều không mang lại hiệu quả. Cũng theo bà Afkham, những bước đi cân nhắc của hai bên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và nâng cao hiểu biết chung.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.