Nga đánh giá cao triển vọng đàm phán giữa Nhóm P5+1 và Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng cuộc đàm phán tại Geneva giữa Iran và Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran "rất có triển vọng", đồng thời đánh giá các đề xuất mới của Tehran có thể tạo ra tiến triển hướng tới chấm dứt bất đồng giữa phương Tây và nhà nước Hồi giáo này.

Ngày 17/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của Iran "rất có triển vọng", đồng thời đánh giá các đề xuất mới của Tehran có thể tạo ra tiến triển hướng tới chấm dứt bất đồng giữa các cường quốc thế giới và nhà nước Hồi giáo này.

Nga đánh giá cao triển vọng đàm phán giữa Nhóm P5+1 và Iran ảnh 1

Toàn cảnh đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Geneva hôm 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, ông Lukashevich nhấn mạnh: "Tôi sẽ không giảm bớt tầm quan trọng của vòng đàm phán này. Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù vòng đàm phán đã diễn ra rất gay go, song có thể đánh giá là có triển vọng". Ông cho rằng những đề xuất mới của Iran "có thể thúc đẩy cuộc đàm phán tiến triển, và là bằng chứng cho thấy phía Iran mong muốn giải quyết những vấn đề mà sáu cường quốc cùng quan tâm".

Theo ông Lukashevich, vùng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong các ngày 7-8/11 tới tại Geneva, và trước đó hai bên sẽ tiến hành tham vấn ở cấp chuyên gia. Tất cả điều này chứng tỏ các bên liên quan đều không mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran và đang tích cực tìm kiếm các giải pháp chính trị để khai thông thế bế tắc cho vấn đề này. Ông Lukashevich cũng lên tiếng bác bỏ ý kiến cho rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 tại Geneva mở ra triển vọng giải quyết chính trị cuộc xung đột Syria và sự tham gia của Tehran vào Hội nghị Geneva.

Những đánh giá của ông Lukashevich lạc quan hơn bình luận ngày 16/10 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - trưởng đoàn đàm phán của Nga tại Geneva. Ông Ryabkov cho rằng Iran và Nhóm P5+1 vẫn còn khoảng cách bất đồng và không có gì đảm bảo cho sự tiến triển.

Tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ngừng trệ từ sau vòng đàm phán hồi tháng Tư vừa qua ở Kazakhstan, khi Iran từ chối hạn chế một số hoạt động làm giàu urani(uranium) nhạy cảm để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền tháng Tám vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Hát-xan Rô-ha-ni) cam kết đảm bảo sự minh bạch về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lại các nước phương Tây cũng cần hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Iran.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.