Iran kêu gọi Iraq giải giáp hoàn toàn 'các nhóm khủng bố' ở khu vực biên giới

Ngày 3/12, Iran đã kêu gọi chính phủ Iraq giải giáp hoàn toàn “các nhóm khủng bố” ở dọc biên giới chung giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới giữa Iran và Iraq tại thành phố Basra, miền Nam Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani tại Baghdad ngày 3/12, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqeri bày tỏ đánh giá cao chính phủ Iraq về việc tuân thủ thỏa thuận an ninh giữa hai nước được ký kết vào tháng 3 năm nay, trong đó yêu cầu giải giáp vũ khí của “các nhóm khủng bố ly khai” hoạt động tại khu vực người Kurd bán tự trị thuộc Iraq và di dời những nhóm đối tượng này ra khỏi các khu vực gần biên giới chung.

Ông Baqeri bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Iraq sẽ hoàn thành một cách nghiêm túc quá trình giải giáp vũ khí của các nhóm “phản cách mạng” này.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq cho rằng hai nước nên cùng phối hợp giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc cải thiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác nhau.

Cùng ngày, trong cuộc gặp giữa ông Baqeri với Bộ trưởng Nội vụ Iraq Abdul Amir al-Shammari ở Baghdad, quan chức Iran đã một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu giải giáp hoàn toàn “những phần tử khủng bố” ở dọc biên giới chung. Ông Baqeri cho rằng vẫn còn bằng chứng và những mối lo ngại về sự tồn tại của “một số phần tử khủng bố” ở dọc biên giới chung.

Tướng Baqeri cho rằng có cách để đảm bảo an ninh biên giới là thực hiện hoạt động chung giữa lực lượng biên phòng hai nước theo dọc chiều dài biên giới khoảng 1.500 km.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Iraq khẳng định rằng kiểm soát biên giới là một trong những ưu tiên của Bộ này.

Trước đó cùng ngày, ông Baqeri cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet Mohammed al-Abbasi và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iraq Abdel Emir Rashid Yarallah.

Theo thỏa thuận an ninh chung, chính phủ Iraq đã cam kết giải giáp vũ khí của “các nhóm khủng bố ly khai” chống Iran hoạt động ở khu vực người Kurd thuộc Iraq và chuyển những nhóm đối tượng này đến nơi khác trước ngày 19/9.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.