Iran đề xuất thành lập 'diễn đàn đối thoại khu vực'

Ngày 24/4, Iran đã mời các quốc gia vùng Vịnh tham gia các cuộc thảo luận mở về an ninh khu vực, nhấn mạnh đã đến lúc từ bỏ điều mà Tehran cho là "những ảo tưởng bá chủ" làm bùng phát các cuộc chiến tranh gây tổn thất lớn tại Trung Đông.
Iran đề xuất thành lập 'diễn đàn đối thoại khu vực' ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trong ảnh) khi ông tới New York (Mỹ), nêu rõ Iran có một số phương án nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp về xây dựng và duy trì hòa bình tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh "những ảo tưởng bá chủ" hay "nỗ lực đạt được mục tiêu an ninh mà phải trả giá cho sự bất ổn của các nước khác" là những nguyên nhân khiến xung đột bùng phát.

Do đó, ông đề xuất thành lập một "diễn đàn đối thoại khu vực" và các mạng lưới an ninh mới thay thế cho cái mà ông gọi là "các khối an ninh". Theo ông, các quốc gia vùng Vịnh tham gia các lực lượng duy trì hòa bình khu vực, thay vì nỗ lực trở thành các cường quốc khu vực.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "chuyển sang một mô hình mới dựa trên sự kết hợp lực lượng của các nước thay vì mỗi nước tìm cách trở thành quốc gia mạnh nhất trong khu vực".

Iran là một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ủng hộ phiến quân Houthi tại Yemen. Năm 2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab - do Saudi Arabia đứng đầu và được sự hậu thuẫn của Mỹ - đã can thiệp cuộc nội chiến ở Yemen và tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân Houthi để thể hiện sự ủng hộ chính quyền của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế ủng hộ.

Hiện LHQ đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Yemen, quốc gia nghèo nhất trong thế giới Arab đang ngày càng kiệt quệ vì cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua. Các nhà ngoại giao LHQ cho biết Iran đã phát tín hiệu sẵn sàng gây áp lực buộc phiến quân Houthi ngồi vào bàn đàm phán.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.