Iran đề nghị LHQ điều tra các vụ tấn công tàu chở dầu

Iran đã yêu cầu Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - cơ quan phụ trách an toàn hàng hải của Liên hợp quốc (LHQ) - vào cuộc điều tra các vụ tấn công mới đây nhằm vào nhiều tàu chở dầu trên Vịnh Oman.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Mercer Street ở ngoài khơi cảng Fujairah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngày 3/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thông cáo báo chí của IMO nêu rõ: “IMO đã tiếp nhận đề nghị của Đại sứ Iran tại London, ông  Mohsen Baharvand. Đề nghị này cùng với những tài liệu khác liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển tới các quốc gia thành viên, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. IMO cũng đang chờ kết quả từ các cuộc điều tra về những vụ việc này.”

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin Tehran đã đề nghị người đứng đầu IMO điều tra các vụ việc liên quan tới các tàu chở dầu Mercer Street và Asphalt Princess.

Vụ tấn công tàu chở dầu Asphalt Princess mang cờ Panama xảy ra ngày 2/8 tại eo biển Hormuz – một trong tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Trước đó vài ngày, tàu chở dầu Mercer Street do Israel quản lý cũng trở thành mục tiêu bị tấn công ở ngoài khơi bờ biển Oman khiến 1 nhân viên an ninh người Anh và 1 thành viên thủy thủ đoàn người Romania thiệt mạng. Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street, trong khi một số nguồn tin an ninh hàng hải cho biết các lực lượng bị nghi do Iran hậu thuẫn đã tấn công tàu chở dầu Asphalt Princess. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ những cáo buộc này.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.