Iran đạt kim ngạch xuất khẩu dầu khí cao bất chấp các lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Javad Owji ngày 9/2 tuyên bố nước này đã đạt được 30 tỷ USD doanh thu thông qua việc xuất khẩu dầu và khí đốt trong 10 tháng đầu tiên của năm theo lịch của Iran, từ 21/3/2023 – 20/1/2024.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, tại một cuộc họp ở thành phố Mashhad Bộ trưởng Owji cũng cho biết bất chấp những lệnh trừng phạt nhắm vào Iran, quốc gia Trung Đông này vẫn đạt sản lượng dầu ở mức 3,45 triệu thùng/ngày, đồng thời cho biết nhiều ngành công nghiệp nước này đã chuyển sang “tự cung tự cấp” để ứng phó với các lệnh trừng phạt.

Kể từ năm 2018 sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm Bộ tứ, Mỹ đã tăng cường các lệnh trừng phạt quốc gia Hồi giáo này, đặc biệt là đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và ngân hàng.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, chính thức được gọi là Kế hoạch hành chung động toàn diện (JCPOA), bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna, Áo. Dù đã trải qua nhiều vòng, nhưng việc đàm phán vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào kể từ khi kết thúc vòng đàm phán gần đây nhất vào tháng 8/2022.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.