Argentina đề nghị hoãn tịch thu tài sản trong vụ quốc hữu hóa Tập đoàn Dầu khí quốc gia

Ngày 8/1, Chính phủ Argentina đã đề nghị một tòa án tại Mỹ ra phán quyết không cho phép Quỹ Burford Capital thu giữ tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Argentina (YPF) vào ngày 10/1 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong hồ sơ gửi lên Tòa án liên bang Mỹ ở Manhattan (thành phố New York), Chính phủ Argentina cho rằng kế hoạch tịch thu tài sản của YPF từ Quỹ Burford Capital vào ngày 10/1 tới là “không cần thiết và quá sớm”, do Argentina vẫn đang trong quá trình kháng cáo phán quyết bồi thường 16 tỷ USD liên quan đến việc quốc hữu hóa YPF năm 2012. Theo quy định, Quỹ Burford Capital phải xem xét phản hồi đệ trình của Chính phủ Argentina trong ngày 9/1.

Vào tháng 9/2023, Thẩm phán Loretta Preska của Tòa án quận phía Nam New York đã ra phán quyết bất lợi đối với Chính phủ Argentina trong một vụ kiện của nguyên đơn là 2 công ty Petersen Energia và Petersen Energia Inversora của Tây Ban Nha có đại diện pháp lý là Quỹ Burford Capital của Mỹ.

Theo bên nguyên đơn, năm 2008, Tập đoàn Dầu mỏ Eskenazi của Argentina thành lập 2 liên doanh Petersen Energia và Petersen Energia Inversora tại Tây Ban Nha để mua một số lượng lớn cổ phần của YPF khi đó vẫn thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ Repsol của Tây Ban Nha. Năm 2012, Chính phủ Argentina chính thức quốc hữu hóa YPF và chi trả 6 tỷ USD cho Repsol. Tuy vậy, các cổ đông khác như Petersen Group hay Eton Park Capital (chiếm tổng cộng 25,4% cổ phần của YPF vào thời điểm quốc hữu hóa), đã đệ đơn kiện Argentina vào năm 2015 với cáo buộc chính phủ nước này không đăng ký hồ sơ chào mua lại theo yêu cầu của pháp luật. Burford Capital yêu cầu Chính phủ Argentina phải bồi thường 16 tỷ USD trong khi Buenos Aires đề xuất chi trả 5 tỷ USD.

Tháng trước, Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết chính phủ nước này có thể sẽ phải phát hành trái phiếu không kỳ hạn để thực hiện trách nhiệm bồi thường trong vụ kiện trên.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.