Iran đáp trả dữ dội sau khi 3 cơ sở hạt nhân bị tấn công, khiến ít nhất 86 người Israel bị thương

Iran đã tập kích tên lửa dữ dội làm bị thương ít nhất 86 công dân Israel sau khi các cơ sở hạt nhân của Tehran bị Mỹ oanh tạc cơ B-2 Spirit tấn công.
Chú thích ảnh
Ô tô bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Iran đã làm ít nhất 86 công dân Israel bị thương trong một đợt tập kích tên lửa dữ dội nhắm vào Israel ngày 22/6, sau cuộc không kích quy mô lớn của oanh tạc cơ B-2 Spirit Mỹ phá hủy ba cơ sở hạt nhân của Iran hôm trước (21/6).

Báo The Times of Israel ngày 22/6 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết ít nhất 27 tên lửa đạn đạo đã được phóng vào Israel trong hai đợt, tấn công 10 địa điểm khác nhau vào sáng 22/6.

Theo báo The Times of Israel và Bộ Y tế Israel, 86 công dân Israel đã bị thương trong đợt oanh tạc này, trong đó có hai trẻ em đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Ichilov ở Tel Aviv, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị thương ở mức độ trung bình do trúng mảnh đạn.

IDF cho biết, loạt tên lửa đầu tiên gồm 22 quả, và loạt thứ hai bao gồm khoảng 5 quả nữa.

Theo nguồn tin, các nhân viên y tế đã có mặt tại các khu vực bị tấn công ở miền Bắc và miền Trung Israel ngay trước 8 giờ sáng theo giờ địa phương, trong khi các còi báo động hú vang và người dân được lệnh tìm nơi trú ẩn.

Lệnh trú ẩn cho người dân Israel được gỡ bỏ ngay trước 8 giờ 20 sáng, theo giờ địa phương.

Đáng chú ý, theo báo The Times of Israel, thành phố Haifa, nằm ven Địa Trung Hải ở phía Bắc Israel, đã bị trúng tên lửa đạn đạo mà không có còi báo động nào phát ra trước khi tên lửa tới.

Kênh CNN đưa tin, những tiếng nổ vang lên và ánh sáng lóe sáng đã được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Jerusalem, khi các tên lửa phát nổ trong bầu không khí mù sương buổi sáng.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy vệt khói của một số tên lửa đạn đạo trôi lơ lửng trên bầu trời, trong số hàng chục quả đã được phóng.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Haifa, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Về phía Iran, hãng tin AFP và Reuters cho biết vào ngày 22/6, lực lượng vũ trang nước này tuyên bố đã tấn công nhiều địa điểm tại Israel, trong đó có sân bay Ben Gurion, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong tuyên bố, quân đội Iran cho biết: “Làn sóng thứ 20 của Chiến dịch Lời hứa Chân thật 3 đã được khởi động bằng việc phóng kết hợp các tên lửa nhiên liệu lỏng và rắn tầm xa có sức công phá lớn”.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm sân bay, một “trung tâm nghiên cứu sinh học”, các căn cứ hậu cần và nhiều cấp độ trung tâm chỉ huy, kiểm soát.

Trước tình hình căng thẳng, một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 22/6 cho biết liên minh này đang theo dõi chặt chẽ tình hình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các lực lượng Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận không phát hiện mức độ phóng xạ gia tăng tại các cơ sở hạt nhân chính của Iran sau cuộc không kích do Mỹ tiến hành.

Đồng quan điểm, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait ngày 22/6 cho biết Trung tâm phòng thủ hạt nhân của nước này cũng không ghi nhận dấu vết phóng xạ gia tăng trong không phận và vùng biển Kuwait sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.