Iran công bố đột phá công nghệ trong lĩnh vực chế tạo tua-bin khí công suất lớn

Iran ngày 18/8 đã công bố tua-bin khí tiên tiến lớp F đầu tiên do nước này tự sản xuất, đánh dấu cột mốc quan trọng mà chính phủ khẳng định sẽ góp phần tăng cường năng lực phát điện của quốc gia.
Chú thích ảnh
Tua-bin khí tiên tiến lớp F đầu tiên do Iran tự sản xuất. Ảnh: Tehran Times

Tua-bin này, có tên là MGT-75, được thiết kế và chế tạo bởi bộ phận kỹ thuật và sản xuất tua-bin của Tập đoàn MAPNA (TUGA).

Thiết bị được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như máy nén trục 3D, cánh tua-bin đơn tinh thể và tinh thể định hướng, hệ thống làm mát tiên tiến cùng lớp phủ cách nhiệt, giúp hiệu suất của tua-bin đạt mức tương đương với các sản phẩm cùng loại trên thế giới.

Tua-bin lớp F này có công suất 222 megawatt, sử dụng hệ thống buồng đốt kiểu Can-annular, giúp giảm phát thải ra môi trường và có khả năng vận hành với hỗn hợp khí tự nhiên và hydro.

Giới chức Iran cho biết, tua-bin mới này có thể góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng năng lượng kinh niên của Iran, đồng thời hỗ trợ phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Đây là một thành tựu thể hiện sự trưởng thành về công nghiệp và khả năng tự lực về kỹ thuật của đất nước, đồng thời tạo điều kiện để Iran nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.

Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..