Iran nêu điều kiện chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị, ông Majid Takht-Ravanchi, cho biết nước này sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế nhất định đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium là "không thể thương lượng".

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị Majid Takht-Ravanchi. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Phát biểu với báo giới cuối tuần qua, Thứ trưởng Takht-Ravanchi khẳng định: "Iran có thể linh hoạt về năng lực và giới hạn làm giàu urani, nhưng không thể đồng ý ngừng hoàn toàn hoạt động này trong bất kỳ trường hợp nào, vì điều đó là thiết yếu và chúng tôi cần tự lực cánh sinh".

Về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, Thứ trưởng Takht-Ravanchi cho biết: "Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng trước tiên Washington cần làm rõ mong muốn đối thoại cùng có lợi hay chỉ muốn áp đặt ý chí của mình".

Ngày 13/6 vừa qua, tức 2 ngày trước vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 6 giữa Iran-Mỹ, Israel đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào một số khu vực của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và hạ tầng quân sự, khiến nhiều chỉ huy cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân và thường dân thiệt mạng. Iran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa vào Israel. Ngày 22/6, Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran là Natanz, Fordow và Isfahan. Để trả đũa, Iran tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Sau 12 ngày giao tranh, một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã đạt được vào ngày 24/6.

Trong những ngày gần đây, Washington nhiều lần yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, song Tehran kiên quyết bác bỏ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.