Iran công bố cảnh bắn hạ tiếp một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ khi thiết bị này tiếp cận khu vực từ phía Bắc vịnh Ba Tư.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr News, thiết bị bay này đã bị bắn hạ trên bầu trời Jam, một thị trấn ở tỉnh Bushehr phía Nam Iran.

Xem video UAV MQ9-Reaper bị bắn hạ tại Iran (nguồn: Mehr News):

MQ-9 Reaper là dòng thiết bị bay không người lái trinh sát - tấn công có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Thiết bị này được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, camera công suất cao, đồng thời có khả năng mang theo tên lửa Hellfire và bom dẫn đường JDAM để thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Theo truyền thông phương Tây, cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Mỹ đã mất gần 20% số thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2.

Đây được xem là một trong những tổn thất lớn nhất đối với dòng thiết bị bay không người lái chủ lực của Mỹ trong nhiều năm gần đây.

Mỗi thiết bị MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD. Tổng thiệt hại liên quan đến dòng thiết bị bay không người lái này có thể lên tới khoảng 1 tỷ USD. Hiện MQ-9 Reaper không còn được sản xuất cho quân đội Mỹ, khiến việc thay thế số thiết bị bị mất trở nên khó khăn hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.