Iran công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ

Ngày 10/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video cho thấy cảnh phóng các tên lửa tầm xa vào mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, các tên lửa được dùng trong đợt tấn công trả đũa là Qadr, Emad và Kheibar Shekan.

Đây là các tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran phát triển. Qadr và Emad sử dụng nhiên liệu lỏng, có tầm bắn từ khoảng 1.600 km đến 1.950 km, trong khi Kheibar Shekan sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn khoảng 1.450 km. Theo Iran, Emad được trang bị đầu đạn có khả năng điều khiển để nâng cao độ chính xác, còn Kheibar Shekan được thiết kế nhằm tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Xem video tên lửa Iran (Nguồn: Fars):

Theo một tuyên bố được công bố vào sáng sớm 10/6, IRGC cho biết đã tấn công căn cứ ở Al Azraq (Jordan) bằng các tên lửa nhiên liệu rắn tầm xa. Đây là nơi binh sĩ Mỹ hiện diện.

Trước đó, IRGC đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. IRGC tuyên bố: “Trong trường hợp các hành động thù địch tiếp diễn, những phản ứng mạnh hơn sẽ được triển khai”.

Các vụ tấn công của Iran diễn ra sau khi Mỹ tấn công một số địa điểm tại Jask, Sirik và Qeshm ở Iran, làm hư hại một cột viễn thông và phá hủy hai bồn chứa nước tại Sirik. Theo Mỹ, đây là các cuộc không kích trả đũa nhằm vào Iran sau vụ một trực thăng tấn công Apache bị bắn hạ ở eo biển Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã tấn công hệ thống phòng không, các trạm điều khiển mặt đất và các địa điểm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng đạn chính xác từ máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.