Iran chưa thể "tiếm ngôi" Nga trong lĩnh vực khí đốt

Tổng thống Iran mới đây tuyên bố Tehran vẫn chưa sẵn sàng để thay thế Nga nắm giữ vai trò nhà cung cấp khí đốt lớn nhất thế giới.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây tuyên bố rằng ngay cả khi các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với nước này được gỡ bỏ thì Tehran vẫn chưa sẵn sàng để thay thế Nga nắm giữ vai trò nhà cung cấp khí đốt lớn nhất thế giới.

Iran chưa thể "tiếm ngôi" Nga trong lĩnh vực khí đốt ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/ TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) đang lặng lẽ đẩy nhanh kế hoạch nhập khẩu khí tự nhiên từ Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa khu vực này với Tehran đã ấm dần lên, trong khi quan hệ EU - Nga lại đang xấu đi.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran cho biết: "Hoạt động sản xuất khí đốt của Iran đang chậm lại và nhu cầu tiêu thụ nội địa là vấn đề được ưu tiên hàng đầu".

Nga hiện là nhà cung cấp khí tự nhiên lớn nhất của châu Âu, đáp ứng 1/3 nhu cầu tiêu thụ hàng năm của châu lục này, với giá trị xuất khẩu lên tới 80 tỷ USD/năm.

Song phương Tây mới đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Moskva do tình hình bất ổn tại Ukraine, khiến nhu cầu khí đốt trong khu vực ngày càng gia tăng.

Ông Rouhani nhấn mạnh: "Với các điều kiện hiện tại, mọi người không nên hy vọng rằng nguồn cung khí đốt của Iran có thể bù đắp cho lượng thiếu hụt của Nga, bởi sản lượng khí đốt của Iran vẫn chưa đạt đến mức đó.

Giới phân tích cho rằng để đuổi kịp Nga, Iran cần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng bằng cách xây dựng thêm các đường ống dẫn dầu và khí đốt lớn hơn.

Trước đó, nhà xuất khẩu khí đốt lớn thứ hai thế giới đã đề xuất kế hoạch xây dựng một tuyến đường ống dẫn mang tên Persian nối giữa mỏ khí đốt lớn của nước này là South Pars với châu Âu.

Minh Trang (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.